Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> Kinh nghiệm trị GIÃN MẠCH TINH HOÀN theo đông y

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Kinh nghiệm trị GIÃN MẠCH TINH HOÀN theo đông y - posted by Apollo (Hội Viên)
on September, 13 2016
Chào các thầy và mọi người, nay mạo muội chia sẽ 1 số kinh nghiệm về việc chữa trị bệnh

Tình hình là mình bị bệnh Theo tây y gọi là GIÃN TĨNH MẠCH TINH HOÀN, đông y gọi là Sán khí, thiên trụy hay sa dịch hoàn do thận hư yếu.

Mình đã chọn Đông y để điều trị và tình hình bệnh đang trong giai đoạn hồi phục, cảm thấy may mắn và biết ơn đông y nay chia sẽ 1 số kinh nghiệm cho các bạn mong muốn tiến trình chữa bệnh các bạn nhanh chóng hơn.

Đầu tiên khi bắt đầu điều trị thì bỏ hẳn thủ dâm hay quan hệ tình dục đi. Các thầy trong diễn đàn nói hạn chế tối đa là do biết được điều này rất khó để dứt hẳn. Nhưng theo mình thì các bạn phải bỏ hẳn trong thời gian điều trị vì thận đã yếu, xuất tinh sẽ yếu hơn, trường hợp của mình khi tinh hoàn bớt đau 8 phần (2 TUẦN UỐNG THUỐC), Quan hệ 2 lần thì mất 4 tuần mới bớt đau. Nghĩa là các bạn không kiêng cử bệnh sẽ kéo dài gấp đôi để hồi phục. CỨ NHỚ 1 ĐIỀU, 1 LẦN XUẤT TINH LÀ ĐAU 4 TUẦN, tùy các bạn lựa chọn đau lâu dài hay sướng trong phút chóc.

Kiêng hẳng luôn rượu bia, bình thường uống không sao, nhưng uống kia thì tác hại đến tiến trình trị bệnh cũng gần như xuất tinh. Cứ nghĩ đời mình còn dài, kiêng 1 thời gian hết bệnh rồi tính.

Nếu chọn được 1 lương y đáng tin tưởng, thì hãy kiên trì uống thuốc và nghe lời. Đừng hoang mang,hãy tin hết vào thầy thuốc mình chọn và tin rằng bệnh sẽ hết. Đừng bỏ cuộc giữa chừng,
Hãy xác định bệnh này lâu dài, thì cứ quên đau đớn mà nhiệm vụ là uống thuốc và thoải mái. Cứ nghĩ đơn giản thế này, 1 thứ dùng để tạo ra MỘT CON NGƯỜI, MỘT THẾ HỆ MỚI, thì nó quan trọng thế nào, chính vì quan trọng nên nó cần thời gian chữa nếu bệnh, cần thời gian để bổ, cần thời gian để hồi phục.

Ăn uống cũng phải học để mau hết bệnh, thầy thuốc sẽ dặn nên ăn gì, đa số mình biết sẽ hạn chế thức ăn tính hàn.
Cứ lên google khi muốn ăn thức ăn gì thì từ khóa sẽ là THỨC ĂN GÌ ĐÓ....THEO ĐÔNG Y, ví dụ muốn ăn cà pháo thì :"CÀ PHÁO THEO ĐÔNG Y", Bệnh hạn chế ăn hàn, mà cà pháo cực hàn thì không ăn, ăn cái khác.

1 điều mình sẽ cố sau này là sẽ ĐIỀU ĐỘ, không làm yếu thêm cái đã yếu, không làm quá những thứ đã thái quá

MỖI 1 LẦN HAM MUỐN THÌ NHỚ, MÌNH ĐANG BỆNH HẾT BỆNH THÌ CÒN RẤT NHIỀU THỜI GIAN,
Bệnh này rất đơn giản: chỉ cần bỏ hẳn quan hệ, thủ dâm rượu bia trong khi điều trì, kiên trì uống thuốc không nản (thời gian sẽ lâu và rất lâu nhưng sẽ hết), niệm trong đầu rằng bệnh đang bớt dần.
Mình tin rằng, khi các bạn điều trị bệnh nào đó bằng đông y thì sẽ thích đông y hơn, nên khi ham muốn nỗi lên, muốn xem phim đen thì lấy sách đông y ra đọc biết thêm về tiểu vũ trụ này sẽ hay hơn
Chúc các bạn mau khỏi

À QUÊN, BỆNH NÀY TÂY Y KHÔNG BÀO GIỜ TRỊ KHỎI, NẾU KHỎI CHỈ TẠM THỜI, SẼ TÁI PHÁT TRỜI LẠI VÀ ĂN HẠI HƠN XƯA

CHỈ CÓ ĐÔNG Y TRỊ HẾT THÔI, VÀ NÓ TÙY THEO BẢN THÂN CÁC BẠN CÓ KIÊN TRÌ CHIẾN VỚI CÁI BỆNH HOẶC HƠN HẾT, CHIẾN VỚI BẢN THÂN BẠN

 


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org