Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Phân biệt Di tinh-mộng tinh-hoạt tinh-xuất tinh sớm

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Phân biệt Di tinh-mộng tinh-hoạt tinh-xuất tinh sớm - posted by huyendiepcst (Hội Viên)
on January , 17 2017
Phân biệt Di tinh-mộng tinh-hoạt tinh-xuất tinh sớm

Tôi thấy nhiều người hay bị lẫn lộn hoặc còn lơ mờ khó pân biệt 3 vấn đề này, các sách y viết về vấn đề này cũng có nhiều mâu thuẫn. Nay tôi xin đưa ra một số các nhận biết mà tôi thấy tâm đắc:

Mộng tinh- Tức là nằm mơ mà xuất tinh.
Ở trạng thái người bình thường, nam giới khi có những kích thích lúc thức, hoặc bộ máy sinh dục hoạt động mạnh sản sinh quá nhiều tinh trùng thì khi buổi tối dễ bị mộng tinh, khi đó mộng tinh xuất hiện với trạng thái nằm mơ quan hệ tình dục. Người lúc thức vẫn trở lại trạng thái quân bình.
Ở trạng thái bệnh-có thể là do chìm đắm quá nhiều đến chuyện quan hệ, hoặc sau một thời gian thủ dâm, tâm thận bị ảnh hưởng gây xuất tinh. Thông thường là mơ đủ kiểu, xuất tinh rất nhiều lần gây suy tổn sức khỏe, người bốc hỏa, bức bí sau khi tỉnh.

Di tinh: Đó là lúc thức, có tác động tình dục, nghĩ về quan hệ, xem,nghe, đọc các truyện sex, gần gũi bạn gái gây tinh chảy ở đầu dương vật. lúc đầu có thể nhỏ giọt, sau đó tinh được ứ trệ trên ống dẫn tinh được đẩy ra ngoài những lúc tiểu tiện. Cần phân biệt giữa di tinh và bạch đới, bạch đới là chất nhờn trắng giúp vệ sinh và dẹp đường cho tinh xuất sau đó.

Còn hoạt tinh: là tinh tự ra tuôn chảy mà không cần có tác động tình dục gì cả, nó có thể ra ở dạng vón cục trắng, hoặc kiểu cuối bãi, hoặc đục đục ra cùng với nước tiểu.

Xuất tinh sớm: Cái này những người đã quan hệ sinh hoạt tình dục tự mình cảm nhận được rõ.

Hướng điều trị: Mời các thầy và các bạn cùng đóng góp

 
Replied by Cầu Học (Hội Viên)
on 2017-01-18 23:32:05.0
Về di, mộng, hoạt tinh, nói theo các thầy già thì:
Mộng tinh: bình đầy mà tràn.
Di tinh: bình nghiêng mà đổ.
Hoạt tinh: bình lũng mà chảy.
Từ đó mà suy ra cấp độ nặng nhẹ.
Xuất tinh sớm (tảo tiết tinh) cũng có nhiều mức độ khác nhau, tùy theo nặng nhẹ.
Có người vừa nhìn thấy âm hộ phụ nữ thì đã xuất tinh.
Có người dương vật vừa chạm vào âm hộ phụ nữ thì đã xuất tinh.
Có người đưa dương vật vào âm hộ phụ nữ thực hiện động tác kéo ra đẩy vào vài ba mươi động tác thì đã xuất tinh.
Có người thực hiện được một vài trăm động tác thì đã xuất tinh.
Tất cả những trường hợp trên đều là xuất tinh sớm, không thỏa mãn được người đối tác.
Bệnh này nói theo đông y là "tinh quan bất cố", nói theo kiểu bình dân, cắt nghĩa đùi là "lờn bản lề", không phải chữa trị dễ dàng. Cái bản lể cửa lờn thì thay cái mới dễ dàng, nhưng cái cơ đóng mở xuất tinh quản mà giãn tính năng đàn hồi rồi, khó mà phục hồi cho kiên cố lại được. Việc chữa trị rất mất thời gian lâu dài và rất tốn kém, nhưng chỉ phục hồi mức độ nào đó mà thôi.
Hiện nay, y giới cũng không có định nghĩa nào chính xác về xuất tinh sớm, không xác định được bao lâu gọi là sớm, mà chỉ căn cứ vào mức đo (thời gian) sự thỏa mãn đồng bộ của cả hai bên. Nếu người nữ chưa tới đích (đỉnh điểm) mà người nam đã xuất tinh thì cũng được gọi là sớm.
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org