Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Ngũ vị tân làm gia tăng ham muốn và sân si

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Ngũ vị tân làm gia tăng ham muốn và sân si - posted by sinhviendaihoc (Hội Viên)
on July , 02 2017
Thưa các thầy từ bi giải đáp giúp em về vấn đề này. Trong truyền thống đạo phật bắc tông các nhà sư rất kiên kị ăn ngũ vị tân bao gồm: củ tỏi, hành ( hành lá và củ, củ hành tây, hành tím), hẹ lá và bông hẹ, kiệu, baro. Link: http://phatgiao.org.vn/hoi-dap/201307/an-ngu-vi-tan-co-toi-hay-khong-11328/

Trong tài liệu nói dùng sống thì dễ phát sân, dùng khi nấu chín thì gây ham muốn tình dục. Đúng là em có ăn tỏi thấy sau khi nấu chín gây hạm muốn rất nhiều. Em đoán là khi dùng sống thì các vị này vào kinh Can, hoạt khí dễ khi bốc hỏa nên sân, còn khi nấu chín rồi thì đi xuống vào kinh Thận, ôn ấm nên gây ham muốn phải không ạ. Riêng hẹ lá và bông hẹ dược tính khi nấu chín rồi khác nhau thế nào ạ, em thấy là cửu thái tử là hạt hẹ ( chắc là từ bông hẹ) phơi khô thì bổ thận mạnh.

Người bị nghiện phim tình dục như tụi em thì chắc là phải ăn ít những thứ này rồi, mà nếu khó tiêu thì dùng tiêu, gừng thì tốt hơn phải ko các thầy.
 
Replied by luanle (Hội Viên)
on 2017-07-04 19:54:16.0
Chào Sinhviendaihoc(SVDH),
Tôi xin góp ý về vấn đề này.
Những vị em kể ra ở trên đều có tánh cay nồng. Nếu nấu lên thì tánh nồng mất đi chỉ còn lại vị cay thì nó không còn làm tán khí, nhưng vẫn còn tánh ôn ấm bổ dương cho tạng phủ.
Con người thường nghe nói ăn cho bổ thì ham, nhưng không biết đó là cạm bẫy. Cho nên điều quan trọng là nên biết rằng hễ cái gì thái quá thì thành ra hư, vì vậy biết giữ quân bình là quan trọng.
Về tình dục cũng vậy. Không phải tình dục là xấu. Chỉ có tình dục thái quá mới xấu, mới gây tổn hại cho cơ thể. Nhưng để biết thế nào là vừa đủ và quân bình thật ra không phải dễ, vì nó tùy thuộc vào tuổi tác, sức khoẻ, và tánh khí, mọi người tánh khí lại khác nhau cho nên đây là chuyện phải học hỏi cả đời.
Tình dục thường thể hiện với sự tham gia của 3 tướng hỏa tâm can thận.
Ví dụ khi đang ngủ mà có dương cương làm cho tỉnh giấc thì thận hỏa đang động, nếu có hợp tác thêm của tâm hỏa như tưởng tượng hình ảnh này nọ làm cho ham muốn thêm thì lửa càng mạnh, càng khó dập tắt. Nếu thận hỏa động mà cơ thể vẫn mệt mỏi ngủ say thì thận hỏa sẽ nguội tắt dần, hoặc người có ý chí mạnh mẻ thường hồi quang phản chiếu biết đủ, thì tâm hỏa không chịu hợp tác với thận hỏa, thì thận hỏa cũng phải xìu. Nếu có hơi men khiến cho can hỏa động thì hỏa tâm can thận lại dễ hợp tác gây ra đám cháy lớn thì càng dễ gây tổn hại cho cơ thể.
Đó là ví dụ giản dị về tánh khí ảnh hưởng đến tình dục như thế nào.
SVDH có nói về trường hợp nghiện phim tình dục, thì theo tôi đây là trường hợp tâm hỏa đã quen manh động. Những trường hợp này rất dễ gây ra những đám cháy lớn. Tâm hỏa mà đã quen động rồi thì không cần phải ăn hẹ hay uống rượu thuờng xuyên nó vẫn dễ gây ra những đám cháy lớn như thường, vì tâm hỏa làm chủ các tướng hỏa khác.
Các phật tử nếu kiêng ngũ vị tân theo kinh phật, mà lại xem phim tình dục thì sẽ làm động tâm hỏa, thì có khác gì ăn cả tấn hẹ cùng một lúc! Kiêng ngũ vị tân làm gì cho mất công?
 
Reply with a quote
Replied by sinhviendaihoc (Hội Viên)
on 2017-07-29 02:12:18.0
Vâng em cảm ơn thầy, bổ ích quá.
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org