Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> xin hỏi về tính vị của RAU MUỐNG BIỂN, và Cá Ngựa

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
xin hỏi về tính vị của RAU MUỐNG BIỂN, và Cá Ngựa - posted by lam lam (Hội Viên)
on June , 01 2019
1_Cho em hỏi tính vị của nó ntn ạ, một số tài liệu nói nó thuộc tính hơi hàn, một số khác lại nói tính ấm. Nếu như tính hàn làm sao trừ phong thấp, tán kết được.

2_Cá Ngựa là một loại cá sống ở biển sâu, vị mặn, mùi rất tanh. Mà đã là loài sống ở nươc biển thì phải thuộc âm, tính hơi hàn hoặc hàn chứ. Hay là do khi phối thuốc để khử mùi tanh của nó người ta thường dùng các thuốc có mùi thơm như Quế, Hồi nên nói nó tính nhiệt.
 
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2019-07-02 08:54:45.0
Chào Lam,
1. Hàn, ôn và thấp là 3 loại khí khác nhau. Các vị thuốc có vị có tánh hàn, có vị có tánh ôn nhưng hễ vị nào gây lợi tiểu là trừ thấp được.

2. Vị mặn, biển sâu âm hàn là đặc tính của thận. Hải mã sống ở nơi mặn và âm hàn nên có tánh dương, chính là dương trong âm vì vậy có thể bổ thận dương. Mình mẩy của nó có đầy gân rất khỏe nên có thể trị được các chứng đau lưng nhức mỏi do thận dương hư gây ra. Các loại dược vật sống ở nơi âm hàn thường có tánh dương (nên nó mới chịu được môi trường âm hàn như vậy). Ví dụ như người khỏe mạnh, dương khí dồi dào thì thích thời tiết mát lạnh, người yếu hay sợ lạnh thì thích môi trường ấm nóng.
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org