Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> Thường hay bị mệt và buồn ngủ sau khi ăn

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Thường hay bị mệt và buồn ngủ sau khi ăn - posted by HoangMai (Hội Viên)
on August , 04 2009
Chào bác Phó và quý vị trên diễn đàn,
Em là nữ. Thời gian khoảng 1 năm nay em hơi bị lên ký (4 kilo) và thường cảm thấy mệt và buồn ngủ sau mỗi bữa ăn. Ngoài ra em cũng thường cảm thấy hay mệt mỏi. Em có đi khám tổng quát 2 lần nhưng lần nào kết quả cũng tốt không có vấn đề. Đây có phải là bệnh không? Mong quý vị giúp ý kiến.
HoangMai
 
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2009-08-05 18:18:24.0
HoangMai cho biết thêm một vài chi tiết sau:
- HoangMai bị lên ký nhưng có bị phù không?
- Có bị biếng ăn không? Mỗi bữa ăn, ăn được nhiều không? Thường hay ăn thịt nhiều hay rau nhiều?
- Sau khi ăn có bị ợ chua không?
- Đại tiện có bị lỏng không? Tiểu tiện trắng hay vàng đậm?
- Sáng ngủ dậy lưỡi màu gì (tái nhạt, hồng đậm, hồng lợt), rêu lưỡi dầy hay mỏng, trắng hay vàng, quanh lưỡi có dấu răng không?
- Ban đêm ngủ được bao nhiêu tiếng, có bị khó ngủ không? Có bị lạnh chân vào ban đêm không?
 
Reply with a quote
Replied by HoangMai (Hội Viên)
on 2009-08-05 20:03:14.0
Cám ơn bác Phó đã giúp đỡ. Dưới đây là câu trả lời các câu hỏi của bác:
- Em chỉ lên ký thôi, quần áo mặc bị chật nhưng không bị phù
- Ăn uống bình thường nhưng ăn không ngon miệng, em thường ăn nhiều thịt, ít ăn rau. Sau khi ăn thỉnh thoảng bị ợ chua
- Đại tiện thỉnh thoảng bị lỏng
- Sáng ngủ dậy lưỡi tái nhạt, rêu lưỡi trắng dầy, hai bên rìa có dấu răng
- Không bị khó ngủ nhưng ngủ không ngon, dễ tỉnh và hay bị lạnh chân vào ban đêm
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2009-08-05 22:18:49.0
Chào HoangMai,
Triệu chứng của HoangMai là tỳ vị hư hàn với các triệu chứng ăn không ngon miệng, thỉnh thoảng bị ợ chua và đại tiện lỏng, lưỡi tái nhạt, rêu lưỡi trắng dầy, có ngấn răng. Tỳ khí suy sẽ làm cho bị buồn ngủ sau bữa ăn, vị khí suy thì hay bị ợ chua. Ngoài ra cũng bị thận suy (tiểu trong, chân lạnh ban đêm, ngủ tỉnh). HoangMai cần kiêng ăn những thứ tái, sống, lạnh kể cả rau sống và phải bớt ăn thịt vì những thứ này hại cho tỳ vị. Ăn canh rau, cháo có gừng là tốt nhất. HoangMai hốt 10 thang Tiêu Dao Tán Gia Uất Kim uống ngày một thang rồi cho biết tình hình. Thành phần của thang thuốc có đăng trong mục Toa Thuốc.

Phó
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org