Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> Giúp em điều trị bệnh Vảy Nến

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Giúp em điều trị bệnh Vảy Nến - posted by ThaoMoc (Hội Viên)
on July , 31 2012
Chào Thầy Phó,
Em năm nay 26 tuổi mới sinh em bé được 2 tháng tuổi, em sống ở hà nội, em bị bệnh vảy nến cách đây 5 năm, em đă đi khám ở bệnh viện da liễu được bác sỹ cho biết bệnh này không chữa khỏi chỉ uống thuốc và thay đổi chế độ ăn uống và tâm lư thoải mái th́ bệnh sẽ mau thuyên giảm. Chính v́ vậy em cũng không sử dụng thuốc tây uống để chữa bệnh mà chỉ có bôi thuốc khi bệnh lên nhiều vảy thôi, em có sử dụng 2 loại thuốc để bôi ngoài da đó là Daivonex,Daivobet. Em cảm thấy rất buồn v́ căn bệnh này tuy là một căn bệnh lành tính nhưng nó lại làm cho em thiếu tự tin trong cuộc sống và giao tiếp. T́m hiểu và được biết đến diễn đàn này của Thầy em cảm thấy có ḷng tin và lạc quan hơn về căn bệnh này.
Căn bệnh vảy nến của em lúc phát bệnh chỉ xuất hiện ở chân tóc trên trán kích thước chỉ bằng hạt đậu và sau đó nó lan rộng ra bằng khoảng 3 đồng xu sau 4 năm. Đến lúc em mang thai th́ vùng vảy nến lại lan rộng ra các vùng xung quanh và xuống dưới trán một ít kích thước vùng bị vảy nến khoảng 7x8cm. Đặc điểm vùng vảy nến trên da đẩu của em, vùng da bị bệnh có màu hồng trên đó có các lớp vảy sừng màu trắng khi bong ra th́ ở dạng thể mảng khô thỉnh thoảng có ngứa râm ran ở vùng vảy nến chứ không bị ngứa nhiều. Sau khi sinh cho đến nay th́ vùng vảy nến của em lại xuất hiện ở móng tay và móng chân ( cả 10 ngón ) đặc điểm trên móng xuất hiện các lỗ hơm nhỏ, móng không c̣n hồng hào như xưa nữa thay vào đó là màu xám tối hơi thâm, móng dần dần tách khỏi lớp da dưới móng tay làm rỗng móng tay, trong sinh hoạt hằng ngày nước vào gây ra mùi hơi khó chịu em rất sợ bị mất móng.

Các biểu hiện của cơ thể em trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.
- Da bàn tay bàn chân khô, ráp, gót chân lớp da dày và cứng hơn
- Hay bị ở nóng và thường xuyên đánh ¿bủm¿
- Cảm thấy cơ thể nóng như bị bốc hỏa trong người hay khát nước và thèm ăn các đồ mát như dưa hấu, cam¿Ngoài ra khi lo lắng hay có việc ǵ đó xảy ra gây thích với bản thân hay bị hồi hộp và mặt đỏ phừng phừng
- Khi ngồi xuống đứng lên hay đi xe xa về hay bị hoa mắt chóng mặt, đi ngủ thỉnh thoảng thấy tiếng ù ù bên tai
- Sáng ngủ dậy lưỡi màu hồng lợt, rêu lưỡi màu trắng mỏng
- Đi ngoài ngày 2 lần lúc táo bón lúc sền sệt
- Nước tiểu sáng ngủ dậy màu vàng lợt, trong ngày th́ nhạt dần
- Ăn uống vẫn thấy ngon miệng

Hiện tại sinh hoạt hằng ngày em sử dụng là các thực phẩm có tính mát em ăn nhiều rau xanh và trái cây, hay sử dụng thịt lợn, thịt gà các loại cá nước ngọt và tôm. Lúc vảy nến xuất hiện nhiều em sử dụng thuốc bôi Daivobet cho nó đỡ lên vảy và sử dụng dầu gội Polytar

Trên đây là những miêu tả về triệu chứng bệnh của em kính mong Thầy giúp đỡ em điều trị căn bệnh khó tính này,
Rất mong nhận được sự chia sẻ đóng góp của các thầy và các anh chị hội viên để bệnh t́nh của em mau cháu lành bệnh
P/s: Liệu trong thời gian em đang nuôi con và cho con bú có điều trị được bệnh không ạ và nếu có, có ảnh hưởng đến nguồn sữa và chất lượng sữa không ?
Em xin cám ơn nhiều !
Thảo Mộc

 
Replied by Thiện Nhân (Hội Viên)
on 2012-07-31 08:39:46.0
chào ThaoMoc:

ThaoMoc ạ bệnh của em không đáng ngại và củng không khó chữa nên em không phải ló lắng mà hại tới sức khỏe,ở thời kỳ đang cho con bú như em nếu suy nghỉ nhiều sẻ sinh ra cách chứng bệnh khác cho trẻ sau này.bệnh của em không khó trị nhưng em mới sinh em bé 2 tháng nếu uống thuốc vào sẻ ảnh hưởng tới con bú,cái đó là khó khăn nhất,
em cho anh biết thêm thông tin nữa nhé là em nặng bao nhiêu kg.để tiện cho các thầy kê tao thuốc cho em được tốt hơn.
thân chào em.
thiện nhân
 
Reply with a quote
Replied by ThaoMoc (Hội Viên)
on 2012-07-31 08:58:09.0
Chào thầy Thiện Nhân,

Cám ơn thầy đă động viên tinh thần em, em cảm thấy lạc quan hơn rất nhiều và cũng không suy nghĩ nhiều, em tin tưởng khi gặp được các thầy như một cái "duyên" của em, bệnh của em sẽ điều trị khỏi, em thiết nghĩ tinh thần cũng là một cái quan trọng trong việc điều trị bệnh. Hiện tại bây giờ em nặng 63kg. Thầy tư vấn giúp em về thực phẩm cũng như cách sinh hoạt để tốt cho bệnh vảy nến này nhé. Em vẫn dùng dầu gội Polytar được không hay là chuyển sang gội bằng loại thảo dược như thầy vẫn kê cho các anh chị khác a.
Em cám ơn thầy nhiều!

Thảo Mộc
 
Reply with a quote
Replied by Thiện Nhân (Hội Viên)
on 2012-07-31 09:21:22.0
chào ThaoMoc:

anh không giám nhận là ḿnh là thầy đâu,trên diễn đàn mọi người đêu b́nh đẳng và giúp đỡ nhau,bệnh của em thuộc chứng nhiệt,em không nên ăn các thức ăn như chiên xào,nướng,cay ớt. và các đồ uống như rượu bia.thuốc lá .xoài nhăn,mít,sầu riêng.chôm chôm và nhưng thức anh nón vv
về giầu gội em nên dùng nizoral hoặc nấu nước cây "diệp hà châu"(tên khác gọi là cây chó đẻ.)nấu nước tắm và gội đầu hàng ngày.có thể tắm cho em bé rất tốt.em ở hà nội mua vị diệp hà châu rất dể nó có bán khắc nới trên các chợ thuốc nam
ngoài ra em có thể dùng làm nước uống hàng ngày nhé..
nếu em vảy nến của em ngứa quá em có thể dùng vị xuyên tiêu 30g nấu rữa,
bệnh của vảy nến của em chắc phải chờ một thời gian nữa khi nào con em cai được sữa th́ hăy dùng.tránh trường hợp bệnh sau này cho bé,
không em chờ các thầy lên có cao kiến ǵ sẻ bổ sung cho em nữa nhé,
thân chào em
thiện nhân
 
Reply with a quote
Replied by CaoXanh (Hội Viên)
on 2012-07-31 09:39:56.0
Chào chị thảo mộc
lại thêm 1 bệnh nhân của bệnh vẩy nến.vớ bệnh này thì cứ từ từ chưã thui chị ah.ko gấp được đâu chị ah.chúc chị mau khỏi bệnh.
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2012-07-31 17:33:27.0
Chào ThaoMoc,
Bệnh của em không khó chữa đâu. Bệnh vẩy nến của em phát nặng sau khi sanh là v́ khí huyết tân dịch bị hao tổn khiến da trở nên khô táo. Em chịu khó đeo găng tay khi làm nước để tránh móng bị hư. Em dùng 2 thang thuốc sau nhé, thang 1 giúp bồi bổ khí huyết để bù lại phần khí huyết bị hao tổn sau khi sanh th́ vẩy nến sẽ hạ xuống. Thang 2 dùng để rửa ngoài chỗ bị vẩy nến. ThaoMoc cần ăn kiêng các thứ chiên xào, cay, nóng nhiệt. Ăn nhiều các món soup, món hầm vừa chữa bệnh vừa bồi bổ thêm sữa cho con bú.

Thang 1: Bổ huyết. Móng gị thui bằng ḷ than (hoặc điện) cho cháy xém đen, cạo rửa sạch chỗ bị cháy, cho tất cả vào một nồi thủy tinh hoặc nồi sành, đổ 6 chén nước nấu lửa nhỏ khoảng 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng, uống trước bữa ăn, ăn luôn móng gị. Có thể nêm thêm mắm muối cho vừa ăn. Mỗi tuần ăn một lần, ăn 2 tuần liên tiếp.
Móng gị lợn (heo) nướng cho cháy 2 cái
Cát cánh 2g
Mộc thông 2g
Nhân sâm 2g
Hoàng kỳ 20g
Đương quy 8g
Mạch môn 12g
Phục linh 12g
Trần b́ 2g

Thang 2: Đổ 5 chén nước, sắc khoảng 1 tiếng rưỡi, tắt lửa, khoảng 5 phút, ngâm siêu thuốc vào thau nước lạnh cho nguội. Dùng nước thuốc rửa ngoài chỗ bị vẩy nến.
Khổ sâm 20g
Xà xàng tử 10g
Bạch chỉ 5g
Kim ngân hoa 5g
Cúc hoa 10g
Hoàng bá 5g
Địa phu tử 5g
Thạch xương bồ 3g

Phó
 
Reply with a quote
Replied by ThaoMoc (Hội Viên)
on 2012-07-31 20:55:00.0
Chào thầy Phó,

Thưa Thầy, thang thuốc 1 Thầy kê cho em để bồi bổ sức khỏe sau sinh, ngoài móng gị lợn ra em có thể dùng thêm các thực phẩm như chim bồ câu, gà cùng với các vị thuôc thầy kê ở trên để dùng thêm được không? Nếu dùng được th́ liều lượng dùng là bao nhiêu lần trên một tuần, em sợ ăn nhiều các loại đó sẽ khó tiêu, nội tạng làm việc nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thang thuốc 2: Thầy kê để rửa móng, ngày nào cũng rửa hả Thầy? Ngoài ra anh Thiện Nhân cũng chỉ giúp em cách dùng diệp hà châu và vị xuyên tiêu đun nước để gội đầu, nếu lúc vảy nến nhiều em vẫn dùng thuốc bôi Daivobet có được không ạ? Hay dùng đơn thuốc thầy đă kê cho các anh chị cũng bị vảy nến như em.
Em cám ơn Thầy nhiều !

Thảo Mộc
 
Reply with a quote
Replied by Thiện Nhân (Hội Viên)
on 2012-07-31 21:12:56.0
chào thảo mộc:

thầy phó cho vị móng gị heo.em nên nhớ là "món"chứ không phải nguyên chân heo nhé....thầy muốn em mới sinh xong ăn móng gị heo cho nhiều sữa con bú ấy mà.nếu em nhiều sữa rồi th́ không cần món gị heo củng được.c̣n nếu em muốn dùng gà th́ em nên dùng "gà ác"con nhỏ màu trăng thịt da thịt màu đen có bán nhiều trong các siêu thị ơ hà nội.


anh nói là dùng vị "xuyên tiêu" em nấu nước rửa chứ không có tắm hay gội đầu....nhé...
vị diệp hà châu em nấu nước tắm và tắm cho con em luôn rất tốt,em đọc lại bài viết anh nhé..

Gà ác 1 con
Đảng sâm 10g
Chích hoàng kỳ 8g
Đại táo 4 quả
Câu kỷ tử 8g
Đương quy 6g
Phục linh 9g
Sinh địa 8g
Trần b́ 2g
Bạch truật 6g
Bạch thược 6g
Chích cam thảo 6g

Gà và vị thuốc rửa sạch cho tất cả vào một tô bằng sành hoặc bằng thuỷ tinh, đổ 2 chén nước, chưng cách thủy nhỏ lửa cho sôi khoảng 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng. Dùng nóng. Có thể thay 10g Đảng sâm bằng 8g Nhân sâm để trị suy nhược nặng, hơi thở ngắn, hay mệt.

 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org