Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Y Học Cổ Truyền >> Cách uống thuốc quá đắng

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Cách uống thuốc quá đắng - posted by minhdat (Hội Viên)
on July , 12 2013
Em sử dụng cây Mật nhân (hay c̣n gọi là cây Bá bệnh) để nấu nước uống và chỉ mới uống có vài ngày nhưng em cảm thấy khỏe lên rất nhiều nhưng có điều là nước nấu của cây Mật nhân uống rất là đắng và uống xong em có cảm giác rùng ḿnh v́ nó đắng quá. Các thầy cho em hỏi là có nên bỏ thêm cây thuốc nào vào để dễ uống mà không làm mất tác dụng của thuốc không? hoặc là có mẹo nào uống để giảm bớt cảm giác đắng không? Em xin cám ơn các thầy và mọi người. Mong được sự chỉ dẫn.
 
Replied by Hương Phụ (Hội Viên)
on 2013-07-13 00:53:33.0
Chào anh mingdat:

Cây Mật nhân có tác dụng rất tốt với cở thể người. Tôi vẩn hay dùng loại này..
Trong Đông Y thuốc quan trọng nhất là đúng thuốc đúng bệnh mới có hiệu quả.không phải là thức ăn hay một đồ dùng cao cấp nào
Nếu Không có bệnh uống vào sẻ thành có bệnh
Trong quẻ tiết có câu nói như (nắng không nắng quá. Mưa không mưa quá. Nắng mưa ấm lạnh phải thay nhau để điều hòa khí hậu. Cái gì thịnh quá tức thì phải suy. Cái gì yếu quá tức phải thịnh.
Một cái thịnh. Một cái suy. Cái thịnh sẻ lấn áp cái suy. Từ đó chổ suy sẻ thành có bệnh.
Dùng thuốc anh nên thận trọng.

Thân ái
Hương phụ


 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org