Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Nhi Khoa >>

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2014-08-30 00:13:52.0
Chào Hoang,
Toa trên chính là toa để trị ngoại cảm, sổ mũi. Em có thể tăng Đảng sâm lên thành 16g để hỗ trợ chính khí. Nếu bé sốt cao, ho nhiều, viêm đường hô hấp thì dùng toa dưới đây. Lúc thường cho bé dùng thêm Nhị Long ẩm để bồi bổ thì bé sẽ ít bị bệnh, nhớ là lúc bị cảm không được dùng thuốc bổ. Kháng sinh và thuốc hạ sốt gây hàn ở nội tạng trẻ nhỏ khiến cho trẻ càng dễ bị tái phát bịnh cảm hơn. Trẻ nhỏ nội tạng bị hàn rất dễ bị cảm, nhiều khi chỉ ăn 1 cây cà rem, uống 1 ly nước đá lạnh hay ăn bất cứ thứ gì lạnh cũng bị cảm, tắm nước hơi lạnh hay gặp mưa cũng cảm ngay. Nếu em thấy bé hợp với thuốc Tây thì chỉ nên dùng thuốc Tây. Có lúc bệnh thì dùng thuốc Tây, lúc lại dùng thuốc Đông y, sau này có biến chứng gì em lại hoang mang không biết là do thuốc nào gây ra.

Ma hoàng 8g
Chích thảo 3g
Hạnh nhân 6g (đập giập, dùng loại Hạnh nhân còn cả vỏ ngoài, xem hình bên mục dược vị)
Thạch cao 12g (để riêng cho vào túi vải lúc sắc)

Đổ 1 bát rưỡi nước, sắc cho sôi khoảng 20 phút là được. Chia thuốc ra cho bé dùng làm 3 lần trong ngày, mỗi lần cách nhau 4 tiếng. Nếu thấy triệu chứng hết thì ngưng uống. Chỉ cần sắc 1 nước.

Phó
 
Reply with a quote

<< Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế >>

<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org