Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Sinh địa và Thục địa... giải đáp thắc mắc cho con với ạ

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Sinh địa và Thục địa... giải đáp thắc mắc cho con với ạ - posted by riketykid (Hội Viên)
on November , 26 2013
Con có đi bốc thuốc bắc gần nhà,họ hết thục địa nên thay bằng sinh địa.Con t́m hiểu trên mạng th́ thấy thục địa nhiều tác dụng hơn sinh địa.Cụ thể sinh địa có tác dụng :
- thanh nhiệt,
- mát máu,
- ức chế đường máu diabétique,
- lợi tiểu diurétique,
- mạnh tim,
C̣n thục địa:
- tư âm,
- dưỡng huyết,
- bổ thận,
- sáng mắt,
- thính tai,
- đen râu tóc (tư dưỡng),
- làm cường tráng cơ thể,
- người lao tâm khổ tứ lo nghĩ,
- hoại huyết.
Con mong các quư thầy giải đáp giùm con với ạ.Con xin chân thành cảm ơn các thầy!
 
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2013-11-26 11:51:18.0
Chào Riketykid,
Sinh địa vị ngọt, đắng, tính mát, vào kinh tâm, can, thận. Có tính dưỡng âm sinh tân, thanh nhiệt. Dùng trong các trường hợp âm hư nội nhiệt, hư nhiệt nhập doanh gây tâm phiền mất ngủ, đại tiện bí kết. Sinh địa vừa tả nhiệt vừa sinh tân, trong tả có bổ, vừa dưỡng vừa thanh dùng thủy để chế hỏa, những trường hợp âm hư nội nhiệt mà hư nhiệt đă vào huyết phận dùng rất tốt.

Thục địa vị ngọt tính ấm vào kinh can thận, tư chân âm kiêm bổ huyết dưỡng can, điền tinh, ích tủy, chủ trị âm hư, tinh huyết bất túc. Thục địa tính ôn ấm, chỉ bổ mà không tả, dưỡng âm để chế dương, dùng trong những trường hợp âm hư mà hư nhiệt chưa phát tác, hoặc hư nhiệt đă phát tác nhưng chân âm đă quá hư khuy cần phải cứu âm là chính.

Thục địa được làm ra từ Sinh địa nhưng do dược tính khác nhau 2 vị thuốc này được phân loại và nằm vào 2 nhóm thuốc khác nhau. Sinh địa thuộc nhóm thanh nhiệt sinh tân, Thục địa thuộc nhóm bổ âm. 2 vị thuốc này cũng như 2 vị Nhục quế và Quế chi thường rất hay bị dùng lẫn lộn. Nhiều tiệm thuốc cũng không biết những vị này khác nhau chỗ nào, nhiều sách thuốc cũng ghi công thức các toa có những vị này rất lẫn lộn, các loại thuốc hoàn làm sẵn trên thị trường cũng hay dùng sai các vị này. Sự khác biệt về dược tính của các vị thuốc này rất tinh tế, nếu dùng đúng bệnh, đúng toa sẽ giúp phát huy công năng trị bệnh rất tuyệt diệu. Nói tóm lại những vị thuốc này có dược tính khác nhau, quy kinh khác nhau không thể dùng lẫn lộn. Nhiều tiệm thuốc không phân biệt các vị này hoặc là do không biết, hoặc do thiếu thuốc, dùng lẫn lộn sẽ giảm hiệu quả trị bệnh nhưng hầu hết trong những trường hợp bệnh nhẹ thông thường th́ chấp nhận được. Ở thị trường thuốc VN, v́ Thục địa rất hay bị giả, các thầy thuốc có kinh nghiệm có khi phải thay Thục địa bằng Sinh địa rồi gia giảm thêm để điều chỉnh lại dược tính của toa thuốc, đây là cố ư thay đổi và đă điều chỉnh lại nên dùng vẫn tốt.
Phó
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org