Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Xin cho hỏi về cách uống thuốc đông y thế nào cho đúng?

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Xin cho hỏi về cách uống thuốc đông y thế nào cho đúng? - posted by longtlbb1 (Hội Viên)
on January , 30 2014
xin chào các thầy,xin cho bệnh nhân được hỏi vài điều.Bệnh nhân có đi khám 1 số bác sĩ đông y,có 1 vài điều cần hỏi:
-Thuốc đông y trước khi sắc có rửa qua có làm sao ko?Các bác sĩ đều nói là ko v́ đă sao tẩm nhưng bệnh nhân thấy nó khá là bẩn? Khi sắc lắng rất nhiều cặn đen ở dưới nồi.
-Thuốc nên uống trước hay sau ăn? Có bác sĩ đưa hướng dẫn trước,có người lại bảo sau ăn 15-30p.Việc này ảnh hướng thế nào?
-Thuốc sắc xong bảo quản trong tủ lạnh được vài ngày ko?
-Bác sĩ bảo nếu uống bị tiêu chảy cho 3 lát gừng vào.Vậy có vị nào mà chống chỉ định ko được cho gừng vô không?
Kính chúc các thầy năm mới mạnh khỏe.Cảm ơn các thầy
 
Replied by contimvui (Hội Viên)
on 2014-01-30 14:37:55.0
Trả lời bạn longtlbb1 câu 1 và câu 3:

- Uống thuốc Bắc của Tàu th́ bạn phải chịu bẩn thôi v́ chén thuốc sắc nào hầu như dưới đáy cũng lắng đất hoặc cát. Những vị thuốc mà tôi hốt đôi khi có lẫn cả miểng chai, tóc, lông và đôi khi cả tưa rơi rụng của chổi quét. Có lần tôi lấy thuốc phải vị thục địa dính đầy bùn, nấu ra rồi phải đổ. Thuốc Bắc nếu bạn thích rửa sơ qua th́ rửa nhưng những thuốc tẩm sao như Chích Cam Thảo, Chính Hoàng Kỳ hay Đương Quy vv... mà bạn đem rửa th́ thuốc biến chất mất.

- Thuốc sắc dư sức để tủ lạnh được vài ba ngày. Riêng tôi đôi khi tôi sắc 4 hoặc 5 thang một lúc (để tiết kiệm thời giờ) rồi bỏ tủ lạnh uống dần mà thuốc chưa hề thấy bị hư.

 
Reply with a quote
Replied by Sinh Sinh Tử (Hội Viên)
on 2014-01-30 22:29:59.0
@longtlbb1
Câu 2
- Uống lúc đói, trước bữa ăn: Sáng sớm vừa ngủ dậy hoặc trước bữa ăn khoảng 30-60 phút. Dạ dày đang trống rỗng, do đó uống thuốc tư bổ vào sẽ hấp thu tốt hơn. Một số loại thuốc khác, như thuốc trừ thấp lợi thủy, thuốc tả hạ (tẩy), thuốc khu trùng (trừ giun, sán, ...) uống lúc đói hoặc sáng sớm, cũng sẽ có tác dụng mạnh hơn. C̣n áp dụng với những chứng bệnh ở phần dưới cơ thể, uống trước bữa ăn thuốc không bị thức ăn cản trở, không bị giữ lại ở thượng tiêu (phần trên cơ thể), lại có thể mượn sức của thức ăn để đưa thuốc xuống thẳng hạ tiêu.
- Uống sau bữa ăn: Sau khi ăn 15-30 phút. Thích hợp với loại thuốc chứa những vị thuốc kích thích dạ dày; thuốc phát hăn giải biểu (giải cảm), cũng nên uống sau bữa ăn. C̣n áp dụng đối với những chứng bệnh ở thượng tiêu.
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org