Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Cho em hỏi về tên cũng như liều lượng của cây trong hình

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Cho em hỏi về tên cũng như liều lượng của cây trong hình - posted by . (Hội Viên)
on July , 09 2014
Chào các Thầy,

Có 1 người bạn ở USA nhờ em hỏi giúp

1.Phiền các Thầy xem giúp cây sâm trong hình này,không biết Thầy có biết tên nó không ah?

http://postimg.org/image/3loa3lr89/

Nghe 1 vị sư trong chùa bảo thì cây sâm này chữa được bệnh đau nhức và giúp ngủ ngon.

2.Bạn em có tìm trên mạng mãi mà không ra tên cây gì nên không biết liều lượng dùng thế nào cho thích hợp,nếu được xin thầy chỉ giúp.

Em xin chân thành cảm ơn.

 
Replied by Phùng Gia (Hội Viên)
on 2014-07-09 05:00:46.0
Hình như là cây nghể chàm, có tác dụng điều trị viêm gan, còn gọi là cây đại thanh diệp, đại thanh..., dùng để thanh nhiệt giải độc, lương huyết, nghể chàm tính lạnh vị đắng, không độc, vào kinh tâm, can, tỳ, vị, thận..., ngày dùng 15 - 20g lá khô( cái này cũng tùy vào thể trạng sức khỏe và cân nặng, nên nhờ các thầy tư vấn)
Không biết đúng cây đấy không vì ảnh hơi mờ.
 
Reply with a quote
Replied by . (Hội Viên)
on 2014-07-10 22:17:52.0
Cảm ơn bạn Phùng Gia rất nhiều ^^.
 
Reply with a quote
Replied by Sinh Sinh Tử (Hội Viên)
on 2014-07-12 22:53:18.0
@thanhxuan: Bạn hãy tìm hiểu về Chi Chút chít/Dương đề (Rumex - Polygonaceae).
 
Reply with a quote
Replied by Phùng Gia (Hội Viên)
on 2014-07-12 23:49:11.0
Cây này cùng họ rau răm với cây chút chít nhưng không phải chút chít bác Yêu Hoàng ạ!cây này ít gặp nhưng nhà em dùng cho bệnh nhân gan rồi, em đi theo để lấy cây nên em nhớ.
 
Reply with a quote
Replied by mthu (Hội Viên)
on 2014-07-13 18:23:34.0

@ Cám ơn T.Xuân đả up hình lên hỏi dùm .

@ Cám ơn Phùng Gia và Yêu Hoàng đả cho biết tên cây sâm [ ? ] trong hình [ nhưng tôi có coi cây Đại thanh diệp và cây chút chít thì không giống ]

Tôi có đi đào được 2 cây mọc trên đất hoang bên đường , trên núi , lá mọc sát chân cây to bằng bàn tay bề dài khoảng 2 gang tay [ nếu to như trong hình chụp ], 3 cọng thẳng lên có bông nhỏ bằng ngón tay mọc dọc theo cọng có màu xanh vào đầu mùa xuân và chuyển qua màu nâu vào khoảng tháng 5 [ như trong hình chụp ] , nếu cây mà to như trong hình chụp thì cục rể to khoảng 2 kg , khi chặc rể ra thì mùi rất là thơm có màu vàng lợt lẩn vàng như củ nghệ , vị sư thầy nói là bà ngoại của sư ưống trị đau nhúc rất hay và ngủ ngon , còn cô phật tử thì 3 năm không ngủ được mặc dù có uống thuốc tây lẩn thuốc ta [ tội nghiệp người giống như chỉ còn da bọc xương ] mà 3 hôm nay ngủ ngon quá , uống cả rể lẩn lá .

Xin cám ơn T.Xuân , Phùng gia và Yêu Hoàng nhiều .
mthu


 
Reply with a quote
Replied by Sinh Sinh Tử (Hội Viên)
on 2014-07-14 00:05:54.0
Chào chị mthu.
Chị vào trong Bách khoa toàn thư mở đọc về Chi Chút chít và chịu khó tìm. Nên vào google mục hình ảnh để nhanh nhận biết, thường nhìn trên mạng khó khẳng định (nếu không phải chuyên ngành), có khi chính là nó nhưng bản thân lại cho rằng không phải là nó, có thể đọc thêm mô tả về cây để đối chiếu. Kể cả cây Nghể chàm, tìm theo tên tiếng Việt thì khó, hãy gõ tên khoa học sẽ cho kết quả rõ ràng hơn.
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org