Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Xin hỏi các thầy về vị thuốc Hồ đào nhục?

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Xin hỏi các thầy về vị thuốc Hồ đào nhục? - posted by Nguyen_Dung (Hội Viên)
on August , 29 2014
Xin hỏi các thầy vị thuốc Hồ đào nhục và Hồ đào nhân có phải là 1 không ạ? Hay Hồ đào nhục là thịt của quả hồ đào, còn Hồ đào nhân là hạt? Ở VN hiện nay hay bán loại hạt Óc chó (hình đây ạ http://bacsytructuyen.com/tin/wp-content/uploads/2012/08/qua-oc-cho.jpg) thì nếu theo Đông y thì khi dùng có cần tách phần vỏ ngoài đi (vỏ bao ngoài của hạt như trong hình) hay dùng nguyên cả hạt? Vì em đọc 1 số tài liệu Đông y thì thấy có bài nói "Hồ đào nhân dùng nguyên vỏ vàng", lại có bài nói "Hồ đào nhục bỏ vỏ". Cho nên mơ hồ khó hiểu rõ.

Trong mục Dược Vị em tìm ko thấy có vị Hồ đào nhục hay Hồ đào nhân, mà chỉ thấy Đào nhân và Hạnh nhân. Vậy vị Hồ đào này vị khác hay là 1 trong 2 vị kia ạ (vì nhìn cũng giống nhưng tính vị, quy kinh và công dụng thì lại khác nhau hoàn toàn).

Em cám ơn nhiều !
 
Replied by HongTim (Hội Viên)
on 2014-08-29 23:51:17.0
Chào Nguyen Dung,

Hồ Đào hay còn có tên gọi là cây óc chó. Theo Đông Y thì các bộ phận của cây Hồ Đào đều dùng làm thuốc.
Theo tài liệu của GS. Đỗ Tất Lợi:

- Hồ đào nhân
Là nhân phơi hay sấy khô của quả Hồ đào chín,
Tính vị, quy kinh: Hồ đào nhân vị ngọt, tính ôn, không độc, vào 2 kinh phế, thận.
Công hiệu: Bổ thận cố tinh, ôn phế định suyễn, nhuận tràng.

- Hồ đào diệp (lá cây Hồ đào)
Vị ngọt tính ấm; có tác dụng sát trùng, giải độc.
Chủ trị: Khí hư, bạch đới, mụn nhọt lở loét, phù chân voi.

- Hồ đào xác (vỏ quả Hồ đào đã chín - phần thịt):
Còn có tên Thanh long y.
Chủ trị: Băng huyết, nhũ ung, lở ngứa.

- Hồ đào chi (cành non của cây Hồ đào): Vị ngọt, tính ấm; có tác dụng sát trùng giải độc; chủ trị ung nhọt, lở loét, ngoài ra còn dùng để làm thuốc giảm đau, bổ máu, kích thích tiêu hoá và điều trị một số bệnh ung thư.

- Hồ đào hoa (hoa Hồ đào): Ngâm rượu đắp chữa mụn cóc.

- Hồ đào căn (vỏ rễ Hồ đào): Có tác dụng nhuận tràng, thông đại tiện; có thể dùng để chữa táo bón mạn tính.

- Phân tâm mộc (là vách ngăn bên trong quả): Còn gọi là Hồ đào y, Hồ đào giáp, Hồ đào cách. Theo sách Bản thảo tái tân, Phân tâm mộc vị đắng, chát, tính bình; vào 2 kinh tỳ và thận; có tác dụng kiện tỳ, cố thận, sáp tinh, lợi niệu thanh nhiệt. Dùng chữa di tinh hoạt tiết, lâm bệnh, niệu huyết, di niệu (đái dầm, đái són), băng trung, đới hạ, tả lỵ.

Các vị Đào Nhân, Hạnh Nhân và Hồ Đào Nhân là hoàn toàn khác nhau.
Đào nhân là nhân hạt đào
Hạnh nhân là nhân hạt mơ

Hongtim

 
Reply with a quote
Replied by Sinh Sinh Tử (Hội Viên)
on 2014-08-30 02:33:53.0
@Nguyen_Dung: Hồ đào nhục = Hồ đào nhân = Hạch đào nhân = Hạch đào nhục = Nhân hạt óc chó
 
Reply with a quote
Replied by Nguyen_Dung (Hội Viên)
on 2014-09-11 23:32:29.0
Cám ơn bạn HongTim va Yêu Hoàng, nhưng mình có đọc được là trong quả Hồ đào có Hạch đào (quả hạch) có nghĩa là nguyên xi cái hột của quả Hồ đào, còn Hồ đào nhân = nhân của Hạch đào (quả hạch đập bỏ vỏ ngoài và chỉ lấy phần nhân trông nhăn nheo như óc chó)

Vậy trong các đơn thuốc ghi chung chung là vị Hồ đào, hồ đào nhục thì mình sẽ phải mua "quả hạch" hay "hồ đào nhân"? Xin thầy Phó giúp em phân biệt với.
 
Reply with a quote
Replied by Sinh Sinh Tử (Hội Viên)
on 2014-09-12 03:34:29.0
Toa thuốc ghi vị Hồ đào (hoặc Hồ đào nhục) chính là Hồ đào nhân.
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2014-09-13 11:00:22.0
Chào Nguyen_Dung,
Nhục: là phần thịt mềm của 1 quả. Thứ quả nào sau khi phơi khô vẫn mềm dẻo thì gọi là nhục.
Xác: Vị thuốc nào sau khi phơi khô mà nhẹ, xốp và giòn thì gọi là xác.
Hạch: là hạt, hột
Nhân: là phần bên trong của hạch

Quả Hồ đào (Hu tao - 胡桃) hơi đặc biệt là phần vỏ ngoài khá dầy, lột vỏ ngoài ra là tới ngay phần vỏ cứng bên trong. Phần vỏ dầy của Hồ đào được kể như là cả phần bì (da ngoài) và phần nhục cùng với nhau. Sau khi phơi và sấy khô thì nhẹ và giòn nên gọi là Hồ đào xác. Bắt đầu từ phần vỏ cứng bên trong gọi là Hồ đào hạch, đập phần vỏ cứng ra thì lấy được Hồ đào nhân. Đó là cách gọi theo các sách bản thảo.

Quả Hồ đào. Nguồn ảnh: wikimedia.org

Hồ đào hạch. Nguồn ảnh: doctormurray.com

Nhưng có 1 số sách cho rằng phần vỏ dầy bên ngoài tất cả đều là vỏ, phần cứng bên trong vẫn thuộc về vỏ vì sau phần vỏ là phần nhục, nếu chưa có nhục thì vẫn là vỏ. Đập phần vỏ cứng này ra tới phần kế tiếp gọi là Hồ đào nhục. Gọi theo cách này thì quả Hồ đào không có hạch và không có nhân. Vì vậy Hồ đào nhục = Hồ đào hạch = Hồ đào nhân = Nhân hạt óc chó như bạn Yêu Hoàng đã nói ở trên.

Còn "hạch đào", "hạch đào nhân" hay "đào hạch", "đào nhân" là hạt của quả đào ví dụ như toa Hạch Đào Thừa Khí Thang (còn gọi là Đào Nhân Thừa Khí Thang). Nếu toa thuốc chỉ ghi chữ "Đào" thay vì "Hồ đào" thì vị thuốc đó từ quả đào. Trường hợp toa thuốc ghi không rõ ràng thì có thể nhìn vào thành phần của toa thuốc để đoán biết vị đó là vị gì dựa trên công dụng của toa thuốc.

Phó
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org