Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Cách kết hợp các loại thuốc trong Đông y

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Cách kết hợp các loại thuốc trong Đông y - posted by Thanh Hải (Hội Viên)
on May , 12 2010
Bác Phó ơi cho cháu hỏi tại sao phai kết hơp nhiều loại thuốc có cùng tính năng để trị bệnh vậy ạ?

 
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2010-05-12 22:41:39.0
Chào Thanh Hải,
Kết hợp nhiều dược vị có cùng tính năng để làm tăng thêm dược tính chung của toa thuốc. Ví dụ như Pḥng phong và Kinh giới cùng có tính trừ phong và có thể dùng chung để làm tăng thêm tính trừ phong. Một ví dụ khác là dùng Kim ngân hoa chung với Liên kiều để trừ nhiệt độc. Mỗi vị thuốc có liều lượng nhất định và không thể dùng quá liều v́ có thể gây phản ứng phụ. Dùng Pḥng phong với Kinh giới để giải phong th́ mạnh và an toàn hơn là chỉ dùng 1 vị Pḥng phong với liều lượng gấp đôi.
Phó
 
Reply with a quote
Replied by Thanh Hải (Hội Viên)
on 2010-05-13 07:34:55.0
vậy bác cho cháu hỏi uống các loại thuốc bào chế sẵn và thuốc sắc th́ loại nào hiệu quả hơn ạ?
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2010-05-14 11:34:27.0
Thuốc bào chế sẵn thường dùng cho những bệnh măn tính, t́nh trạng bệnh không thay đổi nhiều, hoặc bệnh nhẹ. Thuốc sắc có tác dụng nhanh và mạnh, thường được dùng trong giai đoạn khởi đầu của việc chữa trị, trị những bệnh cấp tính, bệnh ngắn hạn, bệnh nặng.
 
Reply with a quote
Replied by Thanh Hải (Hội Viên)
on 2010-05-14 21:52:28.0
cháu bị viêm xoang đă lâu rồi,vậy cá có thể dùng thuốc sắc để trị đuơc không ạ?
 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2010-05-15 14:10:45.0
Viêm xoang mũi là do thấp nhiệt ở phế, có thể dùng thuốc sắc để trị. Bệnh của Hải liên quan đến nhiều tạng phủ khác nhau, cần chữa trị theo nhiều giai đoạn mới có hiệu quả.
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org