Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức Phổ Thông >> Mật ong có được kết hợp với rượu và bao tử nhiếm không

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Mật ong có được kết hợp với rượu và bao tử nhiếm không - posted by nho (Hội Viên)
on June , 11 2015
Em có ngâm một bao tử nhiếm với rượu để uống điều trị dai dày, nhưng em không uống rượu được, có người bày em rót rượu ra rồi cho mật vào trồn đều, mỗi hôm dùng một ít, vậy nếu em cho mật vào c̣n sót một ít rượu uống có sao không. mọi người ai biết xin cho mihf lời khuyên
 
Replied by nho (Hội Viên)
on 2015-06-16 07:23:41.0
sao chẳng thấy ai trả lời dùm ḿnh thế nhỉ

 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2015-06-16 07:48:28.0
Chào nho,
Bao tử nhiếm là vị ǵ? Đông y có vị Thích vị b́ là da của 1 loài chuột nhím chứ không phải bao tử.

Bệnh dai dày là bệnh ǵ?

Khi dùng thuốc em cần phải hỏi thầy thuốc đă cho toa cho em là rơ nhất, trên diễn đàn không ai biết bệnh sử của em, tên thuốc và tên bệnh đều rất lạ nên đâu ai biết mà trả lời.
Phó
 
Reply with a quote
Replied by nho (Hội Viên)
on 2015-06-16 19:20:18.0
Dạ em xin đính chính bệnh ĐAU DẠ DÀY. em lên mạng tham khảo th́ vị này dùng được. nhưng em chỉ thắc mắc là :ngâm rượu rồi bây giờ đổ rượu ra cho mật ong vào. uống ngày 1 ít. trên mạng chỉ nói là bao tử nhiếm tán bột trộn mật ong dùng được. e cảm ơn thầy Phó đă quan tâm nhé

 
Reply with a quote
Replied by PhoHVB (Hội Viên)
on 2015-06-16 21:24:17.0
Em bị đau dạ dày th́ phải cữ rượu.
 
Reply with a quote
Replied by Sinh Sinh Tử (Hội Viên)
on 2015-06-17 10:45:25.0
@nho: Dạ dày nhím có tính lạnh, không độc, có tác dụng thanh nhiệt lợi thấp, dùng chữa hoàng đản (vàng da), thủy thũng (phù), cước khí, bôn đồn.
Trong Đông y và dân gian ở nước ta, Dạ dày nhím chủ yếu được sử dụng chữa đau dạ dày theo những cách sau đây.
- Sách Cây thuốc Việt Nam (Lê Trần Đức) ghi: Dạ dày nhím phơi khô, xẻ ra thấy thức ăn chưa tiêu, gồm phần lớn là các loại cỏ như cỏ chỉ màu vàng và một số hạt hoa màu. Dân gian dùng toàn bộ cả dạ dày và thức ăn chứa ở trong, tán nhỏ, uống với nước cơm, mỗi ngày 10g vào lúc đói. Dùng chữa bệnh đau dạ dày các thể. Uống hết 1 cái th́ khỏi đau. Bệnh đau kinh niên, uống 2-3 cái đều kết quả.
- Tại một số địa phương, người ta dùng bột Dạ dày nhím và bột Nghệ đen (Nga truật) hai thứ lượng bằng nhau, trộn với Mật ong, uống ngày 2 lần trước ăn, mỗi lần 1 th́a cà phê.
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org